Đại diện từ hơn 40 quốc gia và tổ chức hôm nay đã tập trung tại thủ đô Luân Đôn của Anh để tham dự hội nghị cấp cao nhằm tìm kiếm sự phối hợp quốc tế trong cuộc chiến chống nạn di cư trái phép và các hoạt động mua bán người.
Anh kêu gọi phối hợp chống nạn di cư trái phép
Bộ Nội vụ Anh cho biết đây là hội nghị cấp cao quốc tế lớn đầu tiên tại Anh để giải quyết tình trạng khẩn cấp toàn cầu về di cư trái phép.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi các quốc gia tập hợp nguồn lực để giải quyết vấn đề di cư trái phép bằng “mọi cách” của các tuyến đường từ Bắc Phi và Trung Đông đến Anh.
Chính phủ Anh cho biết đã hồi hương hơn 24.000 cá nhân không có quyền ở lại nước này kể từ tháng 7/2024.
Từ tháng 02/2025, Chính phủ Anh tuyên bố thắt chặt các quy định về nhập cư theo hướng để những người di cư không có giấy tờ gần như không thể nhận được quyền công dân sau này. Ngày 30/3, chính phủ cho biết thắt chặt các quy định để hợp pháp yêu cầu các nhà tuyển dụng ở Anh phải thực hiện kiểm tra giấy phép làm việc.
Trước thềm hội nghị, Bộ Nội vụ Anh thông báo sẽ chi 33 triệu bảng để triệt phá các mạng lưới mua bán người và tăng cường truy tố những đối tượng hưởng lợi từ hoạt động này.
Minh Thanh