Cách đây tròn 5 năm, ngày 11/3/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Sau 5 năm, đến nay thế giới đã vượt qua những cú sốc lớn ban đầu, song, đại dịch COVID-19 vẫn còn để lại những ảnh hưởng kéo dài đến nền kinh tế toàn cầu.
Số ca mắc COVID-19: > 777.519.000
Số ca tử vong: > 7.090.000
Theo số liệu chính thức của WHO, đến nay, trên toàn cầu đã có hơn 777 triệu ca mắc và 7 triệu ca tử vong do COVID-19. Phần lớn số ca tử vong được ghi nhận từ năm 2020 đến 2022.
Với tỷ lệ tiêm chủng cao, hiện nay, thế giới đã bước vào chặng đường phục hồi kinh tế, tuy nhiên, sự phục hồi còn chậm do một số ảnh hưởng kéo dài của đại dịch.
Ảnh hưởng kinh tế kéo dài từ đại dịch Covid-19
Trước tác động của dịch bệnh, nhiều quốc gia đã phải vay nợ để tăng chi tiêu công, hỗ trợ người dân. Nợ công trên thế giới đã tăng mạnh trong các năm 2020 và 2021, sau đó duy trì ở mức cao. Tỷ lệ nợ chính phủ trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình trên toàn cầu năm 2024 lên tới 87%.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết:
“Hơn 3,3 tỷ người đang sống trong những quốc gia mà tiền trả lãi vay lớn hơn chi tiêu cho giáo dục và y tế.”
Bên cạnh đó, tỷ lệ lạm phát cũng tăng cao, nhất là vào năm 2022, buộc một loạt các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kiềm chế. Đến nay tỷ lệ lạm phát và lãi suất dần hạ nhiệt, nhưng giá cả nhiều mặt hàng vẫn khiến người tiêu dùng phải cân nhắc khi chi tiêu.
Bà Kristalina Georgieva – Tổng Giám đốc IMF cho biết:
“Tỷ lệ lạm phát có thể đang giảm, nhưng mức giá vẫn còn cao. Đó là điều mà chúng ta đều cảm nhận được qua túi tiền của mình.”
Trên thị trường việc làm, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trên toàn cầu đã phục hồi, hiện đạt trên 61%, cao hơn so với mức 59% trước dịch COVID-19. Tuy nhiên, thị trường đã chứng kiến sự dịch chuyển, với nhiều việc làm từ xa, trong khi cơ hội việc làm mở rộng ở các ngành dịch vụ, logistics, do sự nở rộ của các dịch vụ giao hàng trực tuyến.
Trong đại dịch, bên cạnh cổ phiếu của các hãng bào chế vaccine, cổ phiếu của hãng công nghệ và các công ty giao nhận đã dẫn đầu thị trường chứng khoán về mức tăng giá. Thực tế, đại dịch đã buộc thế giới phải đẩy nhanh ứng dụng các giải pháp công nghệ mới, tăng tốc chuyển đổi số. 5 năm sau khi WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch, công nghệ số đang tiếp tục được áp dụng rộng rãi, góp phần định hình bức tranh kinh tế thế giới.
Tuấn An