Số người trên 60 tuổi tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương dự kiến tăng gần gấp đôi lên 1,2 tỷ người vào năm 2050. Do vậy, các nước cần cải cách chính sách toàn diện để đảm bảo phúc lợi cho người cao tuổi. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã đưa ra khuyến nghị trên trong báo cáo công bố vào hôm nay.
Báo cáo của ADB nhấn mạnh rằng tuổi thọ trung bình của người dân được nâng lên đã phản ánh sự phát triển thành công của châu Á – Thái Bình Dương, song khu vực này vẫn chưa chuẩn bị đủ để đảm bảo phúc lợi cho người cao tuổi. Theo ADB, 40% số người trên 60 tuổi tại châu Á – Thái Bình Dương hiện không được hưởng chế độ lương hưu. Nhiều người dù đã quá tuổi nghỉ hưu vẫn phải làm việc để duy trì thu nhập. 94% số lao động trên 65 tuổi hiện làm việc trong khu vực phi chính thức vốn thường không cung cấp các biện pháp bảo vệ cơ bản cho người lao động hoặc trợ cấp hưu trí.
ADB khuyến cáo châu Á – Thái Bình Dương chuẩn bị ứng phó dân số già
Để chuẩn bị cho giai đoạn già hóa dân số, ADB khuyến nghị các nước đưa ra chính sách hỗ trợ đầu tư suốt đời cho y tế, giáo dục, đảm bảo kỹ năng sống và sẵn sàng tài chính cho việc nghỉ hưu. Cũng trong báo cáo mới nhất, ADB dự báo các nước châu Á – Thái Bình Dương có thể được hưởng lợi từ “nền kinh tế bạc” (tức nền kinh tế phục vụ người cao tuổi), qua đó thúc đẩy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực tăng thêm 0,9% vào năm 2050.
Thảo Nguyên