Những hóa thạch của khủng long Patagotitan từng được phát hiện ở Argentina và mô hình bộ xương của loài vật này sắp được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở thủ đô Luân Đôn, Anh. Đây là một trong những loài khủng long lớn nhất trên Trái Đất từng được biết đến.


Triển lãm mang tên Titanosaur: Cuộc sống của loài khủng long lớn nhất thế giới” sẽ khai mạc vào hôm nay (31/3) và kéo dài đến tháng 01 năm 2024. Triển lãm này đánh dấu lần trưng bày đầu tiên ở châu Âu sau khi Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Luân Đôn mượn các mẫu vật từ một bảo tàng lớn tại Argentina.
Tâm điểm của sự kiện là mô hình bộ xương khủng long Patagotitan dài hơn 37 mét làm bằng polyester và sợi thủy tinh. Mô hình được tạo ra bằng cách in 3D các bản sao hóa thạch xương hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy của loài khủng long khổng lồ này.


Các hóa thạch xương khủng long Patagotitan do một công nhân tại một trang trại vùng Patagonia, phần thuộc Argentina, phát hiện lần đầu tiên vào năm 2010. Một bảo tàng địa phương đã khai quật khu vực đó và tìm thấy 6 mẫu xương hóa thạch khủng long riêng lẻ.
Theo các nhà khoa học, khủng long Patagotitan sống trong Kỷ Phấn Trắng, tức từ 145,5 triệu đến 65,5 triệu năm trước. Bằng cách nghiên cứu hàm của chúng, họ đã kết luận rằng những gã khổng lồ này là động vật ăn cỏ, và nặng chừng 60 tấn.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *