Khi nói đến các trạm tàu điện ngầm, nhiều người liên tưởng đến những nơi tăm tối, thậm chí là dơ bẩn. Thế nhưng hành khách từng đi lại bằng hệ thống giao thông công cộng này ở các thành phố lớn như Mátx-cơ-va, Stockholm, New York đều biết rằng sự thật không phải như vậy. Nhiều trạm tàu điện ngầm đã được thiết kế như các phòng trưng bày nghệ thuật giúp hành khách không còn ngán ngẫm với những lộ trình dài. Với tiêu chí này, gần đây, trạm Toletdo – trạm thứ 13 của hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố Naples, miền Nam Italia đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngoài kiến trúc tuyệt đẹp, nơi đây còn sở hữu một hệ thống thang cuốn dài nhất châu Âu.
Từ mặt đất, nhìn xuống trạm Toletdo, người ta cứ ngỡ đã thấy được trung tâm của trái đất. Lối đi xuống là một hệ thống thang cuốn rất dài. Càng tiến vào, hành khách càng mê mắt với phong cách kiến trúc độc đáo. Ngoài ra, việc chiếu sáng bằng những bóng đèn có màu bạc và xanh dương càng giúp công trình thêm lộng lẫy. Kiến trúc sư người Tây Ban Nha Oscar Tusquets Blanca là người đã đưa ra ý tưởng thiết kế. Ông muốn hành khách đi tàu điện ngầm vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày thông qua một “giếng trời” khổng lồ.
Ông Oscar cho biết: "Đó là tâm điểm của công trình. Ý tưởng thiết kế giếng trời để ngắm ánh sáng từ bên trên quả thật rất tuyệt. Điều đặc biệt nhất là dù trạm tàu điện ngầm nằm cách mặt đất hơn 40m, nhưng mọi người có thể biết được vị trí của mình nhờ thấy ánh sáng từ bên trên. Tôi muốn xây dựng một công trình không những trông đẹp mắt mà còn phải không giống bất kỳ trạm tàu điện ngầm nào."
Lễ khánh thành trạm Toletdo ở Na-pô-li mới đây đã thu hút rất đông khách tham quan. Điều này cho thấy người dân thành phố đánh giá cao các công trình nghệ thuật dưới lòng đất. Ngoài ra, tập ảnh khổng lồ mang tên “Loài người” này cũng là một nét đặc trưng của công trình. Nghệ sĩ Oliviero Toscani đã chụp ảnh nhiều người cách đây 2 năm để sáng tạo nó.
Anh Oliviero Toscani nói: "Tôi đã đi khắp các trạm tàu điện ngầm để tìm ý tưởng và thực hiện tác phẩm này. Qua đó, hành khách sẽ cảm thấy được nhiều người vây quanh, quan tâm và chào đón họ vào thành phố. Người dân Na-pô-li rất hiếu khách."
Một số trạm khác trong hệ thống tàu điện ngầm Na-pô-li cũng đang được trang trí lại với những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Dự kiến khoảng 7 năm nữa toàn bộ công việc trùng tu này mới hoàn tất.
Tường Vân