Du lịch là một ngành kinh doanh rất hấp dẫn có thể mang lại nhiều lợi nhuận. Chính vì thế, những cư dân của vùng Si-bê-ri thuộc nước Nga đã tìm ra một giải pháp tuyệt vời nhằm đẩy mạnh sự phát triển của ngành công nghiệp không khói này, và cải thiện đời sống của người dân vùng hồ Bai-kal sau những khủng hoảng kinh tế vì ô nhiễm môi trường.

 

Ảnh minh họa (Internet)

Thị trấn Baikal ở Si-bê-ri vừa tổ chức lễ hội dâu tây hàng năm nhằm thu hút đông đảo du khách đến với thị trần nhỏ nằm bên bờ hồ Baikal nổi tiếng này. Điều quan trọng nhất đối với người dân địa phương là có thể bán dâu tây cho du khách.

Lễ hội dâu là một trong những nỗ lực lớn của chính quyền địa phương nhằm vực dậy hoạt động kinh tế vốn đang suy yếu của thị trấn. Baikal gặp khủng hoảng kinh tế sau nạn thất nghiệp ở nhà máy giấy vì sự cố ô nhiễm môi trường. Bà Tatianna Glukman – Phó chủ tịch thị trấn Baikal cho biết: "Mọi người đều biết về những vụ việc đáng tiếc xảy ra ở nhà máy giấy. Thế nhưng chúng tôi muốn mọi người trên thế giới hiểu rằng chúng tôi không chỉ biết làm giấy mà thôi, đặc biệt là khi chúng tôi không biết mình còn có thể sản xuất giấy được bao lâu nữa. Chúng tôi còn biết cách tổ chức những ngày nghỉ dưỡng vui nhộn cho du khách đến đây, làm thế nào để tiếp đãi du khách thật tốt. Chúng tôi còn có hồ nước ngọt trong lành nhất thế giới và biết rõ cách chia sẻ với mọi người."

Quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của hồ Baikal được UNESCO công nhận là một di sản văn hóa thế giới, thế nhưng nơi đây đã gặp phải nạn ô nhiễm môi trường dẫn đến nhiều khó khăn cho ngành du lịch. Trong khi đó, hồ Baikal hiện vẫn còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác . Những bãi cát ẩm giữa những hồ lớn và những đỉnh núi phủ tuyết giúp khí hậu nơi đây rất ôn hòa, tạo điều kiện lý tưởng cho nghề trồng dâu. Dâu ở đây trái to và mọng nước hơn bất cứ nơi nào trên đất nước Nga.

Ban tổ chức hy vọng những du khách đến viếng thăm Baikal vào dịp lễ hội này sẽ tiếp tục trở lại nơi đây một lần nữa. Người dân địa phương cũng hài lòng khi ngày hội đã mang lại cuộc sống mới cho họ. Bà Lydia Nesterenko, cư dân Baikal, cho biết: "Lễ hội này mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Không chỉ du khách vui sướng mà chúng tôi cũng rất hạnh phúc. Thành phố như sống lại, tràn ngập niềm vui. Nhìn thấy nhiều du khách, chúng tôi như yêu đời hơn. Trước đây ít người lui tới, nhịp sống nơi đây như đang chết dần".

Ban tổ chức cho biết lễ hội này sẽ được duy trì hàng năm và họ hy vọng rằng ngày hội dâu sẽ dần thu hút du khách trên khắp thế giới.

Tường Vân – Minh Thanh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *