![]() |
Mexico có tỷ lệ béo phì cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ. Ảnh minh họa : Internet |
Giới chức y tế Mexico vừa cảnh báo tỷ lệ trẻ em mắc bệnh béo phì ở nước này hiện đã tăng lên mức báo động với khoảng 4,5 triệu trẻ từ 5 – 12 tuổi bị thừa cân.
Mặc dù ngành y tế và giáo dục Mexico đã thực hiện các chương trình chống béo phì trong trường học với lệnh cấm bán thức ăn nhanh cùng các loại nước ngọt có chứa nhiều muối, đường và chất béo no nhưng tình hình vẫn không biến chuyển. Bởi vì hầu hết học sinh đều có thể mua các loại thức ăn này tại các cửa hàng thực phẩm. Trước tình hình đó, bà Maria Teresa Zamorano, hiệu trưởng một trường tiểu học, nói rằng các bậc phụ huynh cũng góp phần vào những bữa ăn thiếu dinh dưỡng của trẻ vì trong khi trường cấm thì họ lại sẵn sàng mua các loại thức ăn này cho con em mình ở bên ngoài trường học.
Không giống như ở hầu hết các nước phát triển, học sinh Mexico không ăn trưa ở trường. Điều này khiến cho việc kiểm soát bữa ăn hàng ngày của các em càng khó khăn hơn. Elisa Arredondo Hernandez, một giáo viên về hưu, cho biết bữa ăn hàng ngày của trẻ nên được giám sát chặt chẽ kể từ những năm đầu đi học và cả ở nhà.
Mexico có tỷ lệ béo phì cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ. Gần 70% người trưởng thành Mexico bị thừa cân và cứ 10 trẻ thì có 4 trẻ bị béo phì. Bộ trưởng y tế Mexico Jose Angel Cordova Villalobos cho biết các mẫu quảng cáo về thức ăn nhanh, kẹo và nước uống có gas sẽ bị cấm phát trong các chương trình thiếu nhi ở nước này.
Mặc dù giới chức Mexico đã thực hiện rất nhiều biện pháp nhưng số trẻ bị béo phì ở nước này vẫn tiếp tục gia tăng. Theo các chuyên gia, nếu không kịp thời ngăn chặn tình trạng béo phì ở trẻ em hiện nay thì số trẻ Mexico mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp và bệnh tim sẽ nhiều hơn. Theo Bộ y tế Mexico, bệnh béo phì ở trẻ em khiến nước này phải chi đến 4,4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để điều trị các căn bệnh có liên quan đến béo phì trong đó có tiểu đường. Chỉ trong năm 2010, bệnh tiểu đường đã khiến hơn 72.000 người Mexico tử vong.
Thu Thủy