Tượng Khổng Tử trước cửa Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Internet

Từ ngày 27/03, phòng trưng bày tầng 4 của Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc đã mở cửa đón khách tham quan với chuyên đề "Nghệ thuật đồng đen Trung Quốc cổ đại’’. Một trong những hiện vật thu hút sự chú ý của nhiều người là chiếc đỉnh ‘Hậu Mẫu Mậu Phương’ đại diện cho cổ vật đồng đen thời Thương – Chu trong khoảng thời gian từ năm 1765 đến năm 249 trước công nguyên.

Bước vào phòng trưng bày, khách tham quan hẳn sẽ chú ý ngay đến ba chiếc đỉnh đồng đen thời Thương – Chu là đỉnh Tử Long, đỉnh Hậu Mẫu Mậu Phương và đỉnh Đại Vũ được đặt ở 3 vị trí dễ thấy nhất theo thứ tự thời gian chế tác.

Đây là lần đầu tiên buổi triển lãm nghệ thuật đồng đen sử dụng cách trưng bày để trần cổ vật mà không đặt chúng vào khung kính như cách bố trí văn vật trước kia. Việc này giúp khách tham quan có thể trực tiếp nhìn thấy hình dạng, hoa văn trang trí và chữ viết khắc trên đỉnh đồng một cách dễ dàng.

Trong khoảng cách gần 1m, khách tham quan có thể đọc rõ hai chữ ‘tử long’ trên cái đỉnh Tử Long, qua đó giúp họ hiểu thêm những lý giải về con rồng của người Trung Quốc vào đời Thương – Chu.

Ngoài ra người xem còn được dịp nhìn rõ hoa văn con thiết thao, một loài dã thú trong truyền thuyết và hoa văn hai con hổ ngậm đầu người chế tác rất tinh xảo ở phía ngoài thân đỉnh Hậu Mẫu Mậu Phương.

Ngoài việc chiêm ngưỡng ba chiếc đỉnh đồng, khách tham quan còn có thể ngắm nhìn nhiều cổ vật bằng đồng khác có giá trị lịch sử và văn hóa nghệ thuật cao vào thời Thương – Chu và thời Xuân Thu – Chiến Quốc. Thông qua phòng trưng bày các cổ vật Trung Quốc, người thời nay có thêm cơ hội quý báu để cảm nhận toàn diện sức hấp dẫn của nền văn hoá và nghệ thuật Trung Hoa.

Hồng Mẫn
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *