Thảm họa lũ lụt vừa qua tại Sri Lanka đã gây ra rất nhiều tổn thất đối với nền kinh tế đảo quốc này. Ảnh: Internet

Thảm họa lũ lụt vừa qua tại  Sri Lanka  đã gây ra rất nhiều tổn thất đối với nền kinh tế đảo quốc này. Theo Bộ Quản lý thảm họa Sri Lanka, mức độ thiệt hại do lũ lụt đến nay chỉ xếp sau trận sóng thần thảm khốc hồi cuối năm 2004.

Hơn 20% diện tích lúa (tương đương 800 ngàn hecta) trên khắp cả nước Sri Lanka đã bị mất trắng. Tình trạng này khiến nhiều người lo ngại về sốt giá và khan hiếm lương thực về dài hạn. Chính phủ ước tính thiệt hại vật chất đến nay đã lên đến khoảng 500 triệu USD, trong đó ngành kinh tế nông nghiệp chịu tổn thất nặng nhất và đời sống nông dân có nguy cơ rơi vào khó khăn.

Có ý kiến cảnh báo phải mất 5 đến 6 năm nữa, cuộc sống của họ mới có thể ổn định trở lại. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp cho biết khủng hoảng lương thực là điều khó tránh khỏi, vì thế nước này cần ban hành chiến lược hữu hiệu để đối phó khẩn cấp. Hiện công tác cứu trợ nhân đạo đang được tiến hành gấp rút. Chính phủ Sri Lanka đã tung ra gói cứu trợ trị giá 1,3 triệu USD cho người dân vùng lũ. Các nước Ấn Độ và Mỹ cũng đang có chính sách hỗ trợ nước này khắc phụ hậu quả thiên tai.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *