![]() |
Ảnh minh họa (Internet) |
Vào cuối tuần qua, một diễn đàn quốc tế về môi trường đã được tổ chức tại thủ đô Njamena của Tchad. Mục đích của diễn đàn là kêu gọi mọi người “cứu lấy Hồ Tchad”, vốn đang bị cạn kiệt nguồn nước nghiêm trọng do tình trạng ấm dần lên của Trái đất và các tác động từ con người. Theo một con số thống kê, vào năm 1960 diện tích mặt nước của Hồ Tchad là 25 ngàn km2, nhưng nay chỉ còn 2.500 km2.
Hồ Tchad nằm ở giữa lục địa châu Phi và tiếp giáp với 4 quốc gia Tchad, Cameroun, Nigeria và Niger. Đây là hồ duy nhất ở châu Phi không thông ra biển và có nguồn nước ngọt quanh năm. Hầu hết những người sống xung quanh hồ Tchad đều sinh sống bằng nghề khai thác nguồn lợi thủy sản.
Một ngư dân cho biết: "Tôi đã đến đây kiếm sống với gia đình từ thưở nhỏ. Khi đó, hồ có rất nhiều cá tôm. Tuy nhiên, trong vài thập niên gần đây việc đánh bắt cá không còn như trước do nguồn nước bị ô nhiễm và ngày càng cạn dần".
Kinasserom là một trong những cù lao lớn ở giữa hồ. Nơi đây có hơn 5 ngàn cư dân sinh sống, đa số là người tị nạn đến từ các quốc gia trong khu vực. Cuộc sống của cư dân trên cù lao này cũng khấm khá. Họ còn làm việc trong các lĩnh vực khác như sản xuất nông nghiệp, buôn bán và trao đổi hàng hóa. Ngoài ra, trường học cũng được xây dựng để nâng cao dân trí. Tuy nhiên, cuộc sống sinh hoạt trên có nguy cơ bị đe dọa và biến mất trong tương lai, nếu nguồn tài nguyên thủy sản ở hồ Tchad không còn nữa.
Trưởng làng ở Kinasserom cho biết: "Khí hậu ấm dần, lượng mưa mỗi năm ngày càng giảm, ô nhiễm gia tăng là những nguyên nhân khiến hệ sinh thái của hồ Tchad bị đe dọa".
Các quốc gia trong khu vực đã đề xuất nhiều biện pháp để bảo vệ Hồ Tchad trước khi quá muộn.
Quốc Trung