Trong bối cảnh nền kinh tế Indonesia đang phát triển, nhiều người trẻ tuổi ở nước này lần lượt rời những ngôi làng nông nghiệp để đến với khu vực thành thị tìm kiếm việc làm. Vì thế, nhiều người đang lo lắng nếu tình trạng này kéo dài thì ngành nông nghiệp của Indonesia sẽ bị ảnh hưởng do thiếu lao động trẻ.

Indonesia là quốc gia đông dân thứ 4 trên thế giới. Mỗi tháng, nước này tiêu thụ 2,7 triệu tấn gạo

 

Indonesia là quốc gia đông dân thứ 4 trên thế giới. Mỗi tháng, nước này tiêu thụ 2,7 triệu tấn gạo. Theo Bộ Nông nghiệp Indonesia, gần 80% trong số 140 triệu nông dân nước này đang ở độ tuổi 45 hoặc hơn, trong khi cách đây ba năm độ tuổi này là 40.

Tại làng Karawang ở tỉnh Tây Java, độ tuổi của nông dân hiện trên 50. Ông Ngadiyo, một nông dân 54 tuổi cho biết ông đang lo lắng sẽ không có ai trồng lúa khi ông đến tuổi nghỉ hưu. Hai người con của ông, một trai và một gái, đã chuyển đến Jakarta cách đây nhiều năm và họ chỉ trở về nhà để phụ giúp ông và những người láng giềng trong thời gian thu hoạch lúa.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *