Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học San Andres tại thủ đô La Paz của Bolivia cho biết mức bức xạ tia cực tím tăng là do tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu đã khiến mùa mưa ở đây bị trì hoãn và mưa ít cho phép ánh nắng mặt trời dễ dàng xuyên qua bầu trời không có mây.

Điều này cùng với việc tầng Ozone, nơi hấp thụ tia cực tím từ bức xạ mặt trời đang càng ngày mỏng đi tại vùng Altiplano  của Bolivia đã dẫn đến sự gia tăng về các tia cực tím gây hại cho con người.

Bức xạ tia cực tím có thể gây hại cho da như bỏng da và có thể dẫn đến ung thư da cũng như gây hại cho mắt như bị đục thủy tinh thể.

Bức xạ tia cực tím có thể gây hại cho da như bỏng da và có thể dẫn đến ung thư da cũng như gây hại cho mắt như bị đục thủy tinh thể.

Lệnh cảnh báo trong nước yêu cầu mọi người không được ra ngoài từ 10h sáng tới 3 giờ chiều cũng như khuyến khích mọi người mặc áo tay dài, đội nón và đeo kính mát vì chỉ riêng mỹ phẩm chống nắng thì chưa đủ. Ông Francesco Zaratti, một nhà vật lý học làm việc tại trường Đại học San Andres ở La Paz cho biết:

 “Sự thật là chúng ta có nhiều ngày nắng nóng trong tháng 12 và mùa mưa đến chậm đã tạo ra những hiệu ứng này. Môi trường ở đây bị ảnh hưởng nặng nề do mức bức xạ mặt trời ngày càng gia tăng.”

Anh Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *