Những người hâm mộ Polaroid, máy chụp ảnh lấy hình ngay, 1 trong những món đồ điện tử được yêu thích nhất trong quá khứ, có thể cảm thấy dễ chịu sau khi 1 công ty Đức làm sống lại một phương tiện giải trí, từng làm mưa làm gió trên thị trường vào những năm 1980 này bằng cách sản xuất phim tức thì thế hệ mới.
Năm 2008, hãng Polaroid buộc phải đóng cửa nhà máy sản xuất cuối cùng còn lại ở Hà Lan. Ảnh: Internet |
Trong khi máy ảnh Polaroid là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống những năm 1980 ở các nước phương Tây thì ngày nay, nhu cầu đã hạ nhiệt do máy ảnh kỹ thuật số xâm chiếm thị trường ồ ạt cùng với việc càng nhiều điện thoại di động được trang bị chức năng quay phim, chụp ảnh. Năm 2008, hãng Polaroid buộc phải đóng cửa nhà máy sản xuất cuối cùng còn lại ở Hà Lan.
Máy ảnh Polaroid xem như chất dứt cho đến khi doanh nhân Áo Florian Kaps, đồng thời là người hâm mộ ảnh analog, đưa số phận của Polaroid vào tay mình. Anh đi từ Vienna đến Hà Lan và thuyết phục giám đốc sản xuất của Polaroid tiếp tục sản xuất phim tức thì tại 1 nhà máy không còn hoạt động nữa. Phim mà Kaps và nhóm của anh bán có những tên như "PX 600 Silver Shade". Vấn đề còn lại là anh không được quyền sở hữu tên Polaroid.
THVL