Đến với lễ hội xoài ở Ấn Độ lần này, người xem có nhiều cơ hội lựa chọn giống xoài mà mình ưa thích

Ajay Verma, một nhà khoa học cho biết: “Chúng tôi mang đến lễ hội nhiều giống xoài lai, trong đó có hai giống lai mới. Một loại có tên gọi là Ambika và một loại có tên là Chausa.”

Các nhà khoa học còn cho biết các loại xoài lai khác sẽ sớm được giới thiệu với nông dân, các giống xoài lai mới này hy vọng sẽ làm hài lòng những người trồng cây ăn trái.
Lễ hội xoài lần này còn giới thiệu một số sản phẩm làm từ xoài như mứt xoài, nước ép xoài, xoài ngâm….

Ngoài việc giới thiệu các giống xoài và các sản phẩm làm từ xoài, ban tổ chức còn tổ chức cuộc thi ăn xoài dành cho quý bà, thí sinh tham dự cuộc thi sẽ ăn 3kg xoài trong khoảng thời gian 3 phút

Một du khách tham quan lễ hội cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến với lễ hội xoài. Cảm giác thật thú vị. Có rất nhiều loại xoài mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đó.”

Ngoài việc giới thiệu các giống xoài và các sản phẩm làm từ xoài, ban tổ chức còn tổ chức cuộc thi ăn xoài dành cho quý bà, thí sinh tham dự cuộc thi sẽ ăn 3kg xoài trong khoảng thời gian 3 phút.

Lễ hội xoài hằng năm tại Ấn Độ do Bộ Du lịch quốc gia tổ chức. Và mỗi năm có hơn 3 ngàn du khách đến với lễ hội.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *