Một nhóm các nhà nghiên cứu do Israel dẫn đầu vừa tiến hành khoan thăm dò dưới đáy Biển Chết với hy vọng khám phá những bí ẩn về sự biến đổi khí hậu và thiên tai đang diễn ra trên trái đất.

Biển Chết chụp từ vệ tinh. Ảnh: Internet

 

Từ một chiếc xà lan đậu bên trên điểm sâu nhất trên trái đất, nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học và các kỹ sư đã bắt đầu khoan xuống đáy Biển Chết để trích lấy các lớp địa tầng của lõi trái đất. Họ sẽ tiếp tục công việc này trong khoảng 2 tháng cho đến khi đạt đến độ sâu 1.200m bên dưới mực nước biển. Sau đó, các mẩu lõi trái đất sẽ được gửi đi phân tích và lưu trữ.

Hàm lượng muối ở đây rất cao giúp du khách nổi bồng bềnh trên mặt nước. Ảnh: Internet

 

Theo người đứng đầu thực hiện dự án, Biển Chết là nơi tập trung nước chảy từ sa mạc Sinai của Ai Cập đến Cao nguyên Golan, một khu vực có diện tích khoảng 42.000km2, cung cấp rất nhiều dữ liệu để nghiên cứu khí hậu và hồ sơ về động đất. Biển Chết nằm trên đường đứt gãy giữa 2 đĩa địa tầng di chuyển với tốc độ khác nhau gây ra nhiều hoạt động kiến tạo. Mỗi năm đáy Biển Chết tăng thêm 2 lớp trầm tích. Nhóm nghiên cứu sẽ phân tích lịch sử địa chất 500.000 năm và giải mã các bí ẩn dưới đáy Biển Chết để hiểu về tương lai. Anh Adi Torfstein, một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết trầm tích dưới đáy Biển Chết có thể giúp chúng ta hiểu về tình trạng ấm lên toàn cầu hiện nay.

Dự án do Học viện Khoa học và Nhân văn Israel dẫn đầu là một phần trong Chương trình Khoan dò Lục địa quốc tế, đã tiến hành khoan hàng chục lỗ trên khắp địa cầu trong nỗ lực tìm ra cách tốt nhất để quản lý các nguồn tài nguyên và môi trường trên trái đất. Tham gia vào dự án Biển Chết này có những thành viên đến từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có Jordan và Palestine.

 

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *