Một đám cưới ở Ấn Độ. Ảnh minh họa (Internet)

Cùng với những món trang sức sang trọng, nhiều cô dâu Ấn Độ còn chọn thêm các bộ trang phục cưới mới lạ và những phong cách tổ chức hôn lễ du nhập từ phương Tây để có được một lễ cưới không thể nào quên. Kim cương đã trở thành bạn đồng hành của các cô dâu Ấn Độ trong ngày cưới.

Hôn lễ Ấn Độ xưa nay vẫn là một tập tục truyền thống với hai sự kiện chính: Lễ đính hôn "Sa-gan", và lễ cưới "Shaa-đi". Những năm gần đây,khi đời sống của người dân Ấn Độ ngày càng được nâng cao, những gia đình trung lưu thường tổ chức hôn lễ linh đình trong suốt 1 tuần hoặc nhiều ngày hơn nữa.

Cũng chính vì thế, các gian triển lãm và cửa hàng trưng bày đồ cưới ngày càng phổ biến. Đó là nơi đáp ứng tất cả những nhu cầu tổ chức một hôn lễ hoàn hảo theo ý tưởng của khách hàng.
Triển lãm đồ cưới Vi-va-ha được tổ chức tại Delhi vừa giới thiệu những bộ trang phục cưới và những món nữ trang cưới hợp thời trang nhất.

Trong hôn lễ truyền thống, trang phục của cô dâu thường có màu đỏ hoặc hồng và được thêu thùa tinh xảo. Trước kia, đồ trang sức luôn được làm bằng vàng, nhưng ngày nay điều này đã thay đổi. Thanh niên Ấn Độ đã dần quen mắt với những kiểu thời trang du nhập từ nước ngoài.

Các nhà thiết kế bảo rằng sự thay đổi trong tập tục hôn lễ là một xu hướng mới và đang ngày càng gia tăng khi người dân Ấn Độ được tiếp cận nhiều với văn hóa phương Tây.

Anh Pra-vin Gô-yal, một nhà thiết kế ở cửa hàng nữ trang Shri Raj cho rằng những món trang sức đính kim cương ngày càng được yêu chuộng. Những món nữ trang bạch kim đính kim cương và những món nữ trang sản xuất theo dây chuyền ngày càng phổ biến.

Các loại tơ cứng từng là chất liệu cơ bản để may trang phục cưới ngày xưa, nay đang được thay thế bằng những loại vải mềm mại như lụa, satin, chiffon. Đã có một thời, áo cưới Sari hay Lơ-hân-ga được xem là loại trang phục duy nhất mà các cô dâu được mặc trong ngày cưới của mình. Tuy nhiên, theo thời gian, những nếp nghĩ truyền thống ấy đã dần thay đổi.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *