Trong khi đó, những người bán hàng lưu niệm hay thủ công mỹ nghệ đã đầu tư tiền của vào hàng hóa kể từ 1 tháng trước, nay phải thất vọng vì không biết làm cách nào để “tuồn” hàng đến tay du khách đến xem bóng đá. Một người bán hàng rong cho biết: "Chính quyền thành phố nói rằng chúng tôi không được phép bán tại đây mà chỉ được bán ở ngoài khu vực này. Nhưng ở đó, chúng tôi không thể kiếm sống được vì có các quầy hàng kinh doanh".

Những quầy hàng kinh doanh gần sân bãi trước đây cũng phải đóng cửa và di dời đến khu vực qui định. Ngoài ra, tại các bãi tắm được qui hoạch làm nơi tiếp đón du khách cũng có qui định riêng. Các điêu khắc gia không chuyên tạc tượng bằng cát để du khách chụp ảnh cũng không được hành nghề tại đây.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *