Kim tự tháp Mặt trời ở Mexico. Ảnh: Internet

Hôm Chủ nhật vừa qua, khi bình minh vừa ló dạng, hàng ngàn người đã tập trung tại “Kim tự tháp Mặt trời” ở Teotihuacan, Mexico, và giơ tay lên đón nhận những tia nắng của Mặt trời trong lễ ăn mừng xuân phân.

Theo quan điểm của khoa học phương Tây, xuân phân xuất hiện vào giữa tháng 03 và đánh dấu sự bắt đầu của mùa Xuân ở Bắc bán cầu. Trong khoảng thời gian này, hàng ngàn người đã đổ xô về “Kim tự tháp Mặt trời” ở khu tàn tích Teotihuacan để đón nhận năng lượng từ Mặt trời.

Những người tham gia sự kiện này mặc trang phục trắng truyền thống và kết nhóm nhảy múa. Một số người còn đeo cả bùa hộ mạng trong lúc đón nhận năng lượng từ Mặt trời. Khu tàn tích này được người Aztec đặt tên là Teotihuacan. Người Aztec đã sinh sống ở vùng đất này được 700 năm sau khi thành phố cổ bị bỏ hoang vào khoảng năm 600 sau Công nguyên. Tên Teotihuacan có nghĩa là “Nơi con người trở thành các vị Thần”.

Các chuyên gia tin rằng Kim tự tháp Mặt trời là biểu tượng của khả năng sinh sản, được xây dựng vào khoảng năm 80 sau Công nguyên, và có hình dạng giống như ngọn núi để chống lại sức ảnh hưởng của hai ngọn núi lửa gần đó vốn phun trào dữ dội trong lúc kim tự tháp đang được xây dựng.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *