Theo báo cáo, trong Tháng 02/2010, Toyota bán được gần 614 ngàn xe các loại trên toàn thế giới, cao hơn so với con số gần 543,5 ngàn xe vào cùng kỳ năm 2009. Ảnh: Internet

Theo báo cáo, trong Tháng 02/2010, Toyota bán được gần 614 ngàn xe các loại trên toàn thế giới, cao hơn so với con số gần 543,5 ngàn xe vào cùng kỳ năm 2009. Cũng trong khoảng thời gian này, sản lượng xuất xưởng của hãng trên toàn cầu tăng đến 69,2% và đạt gần 735 ngàn chiếc, trong đó phần lớn là các dòng xe mang thương hiệu chính Toyota. Theo giới phân tích, kết quả trên không gây ngạc nhiên vì kinh tế toàn cầu đang dần hồi phục sau khủng hoảng. Là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản, Toyota đã không thể tránh khỏi những tác động nặng nề của cuộc suy thoái toàn cầu trong thời gian qua.

Cùng lúc, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới này còn phải lao đao do tình trạng lỗi kỹ thuật của sản phẩm. Trong những tháng gần đây, Toyota đã phải thu hồi hơn 8 triệu xe do lỗi tăng tốc đột ngột và trục trặc ở hệ thống thắng. Đây được cho là những nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông khiến 58 người thiệt mạng tại thị trường Mỹ.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *