Danh hiệu “Đích đến lý tưởng cho đầu tư nước ngoài” của Ấn Độ đang bị đe dọa bởi những quan ngại về nạn tham nhũng và quan liêu hành chính. Theo số liệu vừa được công bố, giá trị đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI trong tháng giêng vừa qua của nước này đã sụt giảm đến 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới phân tích cho rằng nếu xu hướng suy giảm của FDI tại Ấn Độ tiếp tục kéo dài, quá trình hồi phục kinh tế của nước này sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng không nhỏ. Các doanh nghiệp có vốn nước ngoài đang gặp khó khăn trong hoạt động do lạm phát ở đây tăng nhanh, đồng thời tỏ ra không hài lòng trước sự chậm trễ cải tổ kinh tế của Ấn Độ. Đến nay, chính quyền New Delhi vẫn còn chần chừ trong việc mở cửa nhiều lĩnh vực như bán lẻ, bảo hiểm cũng như bất động sản đối với đầu tư nước ngoài.

Vĩnh Thới

  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *