Năm 1991, một con cá vây tay bị mắc câu ở ngoài khơi Mozambique, châu Phi. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện con cá vây tay đang mang thai nhiều cá vây tay con dài 30 cm trong cơ thể. Trong đoạn phim ngày 6/10, chiều dài cá vây tay con này đo bằng tia laser khoảng 31 cm. Do đó, các nhà nghiên cứu cho rằng nó vừa được sinh ra.
Cá vây tay đẻ ra con thay vì đẻ ra trứng như các loài cá khác. Chúng có khả năng tự sinh sống ngay sau khi mới sinh ra. Cá vây tay trưởng thành đạt đến chiều dài 2 mét và cân nặng 80 kg. Trước đây, loài cá này được cho là đã tuyệt chủng từ cách nay 65 triệu năm. Cá vây tay sống được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1938 ở các vùng biển sâu ngoài khơi châu Phi và sau đó được tìm thấy ở Indonesia.
Việc nghiên cứu loài cá có quan hệ gần gũi với cá có phổi này đóng vai trò quan trọng trong quá trình tìm hiểu nguồn gốc tiến hóa trên thế giới, đặc biệt là con người. Tuy nhiên, vòng đời của cá vây tay hiện vẫn là một bí ẩn.
Anh Dũng