Salar de Uyuni hiện là vùng đầm lầy muối lớn nhất thế giới và dự án chiết xuất lithium sẽ được nhà nước Bolivia tài trợ hoàn toàn. Ảnh: Internet

Mới đây, Bolivia công bố sắp tiến hành dự án trị giá 485 triệu đôla Mỹ nhằm chiết xuất chất lithium tại vùng đầm lầy muối Uyuni. Đến trước năm 2014, nước này sẽ sản xuất và xuất khẩu pin lithium.

Bolivia được xem là quốc gia hàng đầu thế giới về trữ lượng lithium, kim loại nhẹ nhất trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trong một buổi họp báo ở thủ đô La Paz, Tổng thống Evo Morales đã công bố kế hoạch chiết xuất 30 ngàn tấn lithium carbonate mỗi năm, tức tương đương 30% nhu cầu tiêu thụ trên thế giới. Theo ước tính của ông, Bolivia có thể cung cấp kim loại này cho thị trường toàn cầu đến 5 ngàn năm.

Salar de Uyuni hiện là vùng đầm lầy muối lớn nhất thế giới và dự án chiết xuất lithium sẽ được nhà nước Bolivia tài trợ hoàn toàn. Các đối tác nước ngoài sẽ có cơ hội hợp tác ở khâu sản xuất pin từ nguyên liệu lithium. Pin lithium hiện được dùng trong nhiều loại thiết bị từ điện thoại di động, máy tính xách tay… đến xe điện và nhu cầu tiêu thụ loại pin này sẽ ngày càng tăng thêm. Với giá cả hiện nay, Bolivia có thể tạo ra lượng lithium carbonate trị giá 2,6 tỷ đôla Mỹ và lượng clo-rua ka-li trị giá 1 tỷ đôla. Hiện tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này còn chưa đạt tới 20 tỷ đôla mỗi năm.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *