Nhà thờ Saint Paul là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của thủ đô Luân Đôn, Anh. Ảnh: Internet

Nhà thờ Saint Paul là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của thủ đô Luân Đôn, Anh. Để đánh dấu kỉ niệm lần thứ 300 của công trình hoành tráng này, chính phủ Anh đã tiến hành một dự án trùng tu nhà thờ được cho là lớn nhất từ trước đến nay ở xứ sở sương mù.

Trong khoảng ba thế kỷ qua, mái vòm của nhà thờ Saint Paul là một trong những kiểu kiến trúc ấn tượng nhất của thủ đô Luân Đôn. Với chiều cao 111m, nhà thờ này vẫn được xem là công trình xây dựng cao nhất của thủ đô từ khi được hoàn tất cho đến những năm 1960.

Năm nay, nhà thờ này sẽ kỉ niệm 300 năm. Để đưa nó trở về với vẻ lộng lẫy trước kia, chính phủ Anh đã tiến hành đề án trùng tu nhà thờ trị giá 65 triệu đôla Mỹ. Nhà thờ Saint Paul mang phong cách nghệ thuật kiến trúc Baroque của Anh và được kiến trúc sư Christopher Wren thiết kế. Trong nhiều thế kỉ qua, nhà thờ tráng lệ, nguy nga này là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng của hoàng gia Anh và nhà nước Anh.

Hiện nhà thờ thu hút hơn hai triệu lượt du khách mỗi năm. Trong suốt quá trình trùng tu, để làm sạch các công trình bằng đá, các kỹ sư phục chế đã áp dụng một kỹ thuật mới để lau chùi sạch bụi mà không gây hư hại cho các tác phẩm nghệ thuật bên trong nhà thờ.

Các bức tranh, các bức chạm khắc, các tấm khảm và nhiều tác phẩm điêu khắc đã thay đổi hoàn toàn khác sau khi được trùng tu. Tất cả gần như sáng bóng như mới vừa được sáng tác.
Khoảng 300 năm sau kể từ khi nguyên bản của kiến trúc sư Christopher Wren được hoàn tất, cuối cùng nhà thờ Saint Paul đã được trùng tu và trông thật lộng lẫy, nguy nga.

Minh Thanh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *