Thông tin về phương pháp bảo vệ quần thể ong bằng cách thụ tinh nhân tạo cho ong chúa và trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc sắp đón các dạng sống mới _ sẽ tiếp nối chương trình. Trước tiên, để tìm hiểu về công nghệ mới giúp bảo vệ các đàn ong mật, chúng ta cùng đến bang Tasmania, bang duy nhất tại Australia hiện chưa bị ảnh hưởng bởi sự lây lan mạnh của loài ve Varroa ký sinh gây hại cho loài ong.
Một nhóm chuyên gia tại trang trại ong của công ty Tasmanian Pollination đang tích cực làm việc để bảo vệ 6.000 đàn ong của công ty trước nguy cơ bị nhiễm ve Varroa. Các nhà khoa học đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để thu thập tinh trùng từ ong đực rồi tiến hành thụ tinh cho ong chúa, giúp chúng sinh sản nhanh hơn, cho ra những lứa ong khỏe mạnh.
Chị Angela Olivier – Nhân viên Công ty Tasmanian Pollination cho biết:
“Việc thụ tinh nhân tạo cho ong chúa đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ. Mỗi người chúng tôi đã dành 10 ngày để học quy trình thụ tinh nhân tạo này. Dù vậy, công việc hiện tại vẫn rất căng thẳng.”
Ve Varroa đã gây hại cho ngành nuôi ong mật tại nhiều bang của Australia như New South Wales, Victoria, và đang có nguy cơ lây lan sang bang Tasmania. Hiện bang Tasmania đang áp dụng lệnh cấm nhập khẩu ong và các sản phẩm từ ong_rất nghiêm ngặt. Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho ong chúa được kỳ vọng giúp đẩy nhanh quá trình phát triển của các đàn ong, qua đó bảo vệ ngành nuôi ong lấy mật tại Tasmania.
Minh Thái