Một nhóm sinh viên thuộc Trường Đại học Công nghệ Vienna (Áo) mới đây đã chế tạo thành công thiết bị bay tự vận hành nhờ bộ xử lý của điện thoại thông minh. Với khả năng thiết lập bản đồ của khu vực bay, thiết bị này hứa hẹn sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác tìm kiếm cứu nạn trong tương lai, giúp giảm bớt rủi ro cho các nhân viên cứu hộ.

Thiết bị bay tự vận hành nhờ bộ xử lý của điện thoại thông minh.

Thiết bị bay tự động này được thiết kế theo kiểu trực thăng 4 cánh quạt có gắn kèm điện thoại thông minh. Nhóm nghiên cứu chế tạo nó dựa theo tính năng sẵn có của điện thoại thông minh. Khi thiết bị bay hoạt động, máy quay trên điện thoại sẽ ghi nhận dữ liệu hình ảnh của các dấu mốc trên sàn, bộ xử lý của điện thoại có nhiệm vụ điều khiển mọi hoạt động của chiếc trực thăng.

Cô Annette Mossel – Đại học Công nghệ Vienna cho biết: "Chúng tôi phát triển phần mềm giúp thiết bị có thể bay tự động, phát hiện các mốc và sơ đồ trên mặt đất… Việc thăm dò, định hướng, khoanh vùng và thiết lập bản đồ đều được thực hiện trên điện thoại thông minh."

Máy bay không nhận bất cứ tín hiệu nào từ thiết bị điều khiển từ xa hay máy tính. Màn hình nhỏ ở góc phải thể hiện bản đồ ảo mà thiết bị này thiết lập trong lúc bay. Theo nhóm nghiên cứu, đây là thiết bị bay 4 cánh quạt đầu tiên trên thế giới có thể vừa tự bay vừa xây dựng bản đồ của khu vực xung quanh.

Anh Hannes Kaufmann – Đại học Công nghệ Vienna cho biết: "Một ứng dụng khả dĩ của thiết bị này là trong trường hợp cứu hỏa. Chúng ta có thể dùng một hoặc nhiều thiết bị bay cùng lúc. Chúng sẽ ghi lại hình ảnh và lập bản đồ của tòa nhà, giúp lính cứu hỏa nắm được cấu trúc và cách bố trí của tòa nhà trước khi vào bên trong."

Trong giai đoạn tiếp theo nhóm nghiên cứu sẽ thử nghiệm với máy quay 3D, hướng tới việc hoàn thiện khả năng tự tạo bản đồ 3 chiều cho thiết bị này.

Kiều Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *