Nền kinh tế Ấn Độ đang rơi vào giai đoạn tăng trưởng yếu nhất trong vòng 10 năm qua. Điều đó đã tác động nặng nề đến thị trường lao động, nơi hàng triệu thanh niên cần được giải quyết việc làm mỗi tháng.

Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ rơi từ mức 2 con số xuống chỉ còn 5%

Bằng chứng về sự trì trệ kinh tế của Ấn Độ có thể dễ dàng nhận thấy tại một đại lý xe hơi ở thủ đô New Delhi, nơi doanh số bán hàng sụt giảm lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua. Trong khi đó, người lao động như anh Yogesh Dahiya thì cho biết tìm được một công việc trong ngành bán lẻ thật không dễ dàng. Anh nói: "Do thị trường đi xuống, sự cạnh tranh khi tìm việc ngày càng gay gắt hơn."

Chuyên viên tư vấn việc làm Alka Kohli cho biết cô nhận thấy có sự thay đổi trên thị trường lao động kể từ khi cô mở công ty đào tạo và tuyển dụng nhân sự: "Hiện có nhiều người cần việc làm hơn so với cách đây 5 năm. Trước đây có nhiều người theo học sau đại học rồi mới tìm việc, còn ngày nay người ta nhận ra rằng học sau đại học vẫn không dễ kiếm việc làm."

Trong vòng 20 năm tới, Ấn Độ cần tạo ra 1 triệu việc làm mỗi tháng mới đủ đảm bảo tăng trưởng

Trong lúc tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ rơi từ mức 2 con số xuống chỉ còn 5%, nhà phân tích Rajiv Kumar thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách cho rằng triển vọng tăng trưởng trong tương lai phụ thuộc vào khả năng tạo ra nhiều việc làm mới để giải quyết nhu cầu cho lao động trẻ. Theo ông, trong vòng 20 năm tới, nước này cần tạo ra 1 triệu việc làm mỗi tháng mới đủ đảm bảo tăng trưởng: "Sức mạnh lâu dài của nền kinh tế Ấn Độ là dân số trẻ. Do đó, nếu chúng ta không tạo đủ việc làm, giới trẻ sẽ thất vọng, thậm chí sẽ xuống đường. Khi đó, bất ổn sẽ làm lu mờ triển vọng tăng trưởng dài hạn."

Hiện có nhiều lao động như anh Sachin Dwivedi không quản ngại trau dồi kỹ năng tại các trung tâm đào tạo để đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng gắt gao. Điều đó khiến người ta hy vọng rằng nền kinh tế sẽ được vực dậy trở lại. Anh Sachin Dwivedi cho biết: "Tôi đã đi phỏng vấn một, hai lần rồi nhưng chưa thành công. Dẫu sao tôi vẫn hy vọng và tôi sẽ cố gắng hết sức mình."

Dĩ nhiên, sứ mệnh của nhà chức trách Ấn Độ là làm thế nào để đáp ứng được mong mỏi đó của giới trẻ.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *