Vùng Chocó ở phía Đông Bắc Ecuador là nơi có hệ động thực vật rất phong phú với nhiều khu rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh. Tuy nhiên trong những năm gần đây, nạn phá rừng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái trong khu vực này. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế mới đây đã triển khai dự án phục hồi rừng bằng phương pháp mới, mang lại hiệu quả cao hơn.


Theo nhóm nghiên cứu, phương pháp mới của họ là trồng những “đảo cây”. Đó là các khu vực nhỏ nơi họ trồng một loạt các loài cây bản địa đang ở độ tuổi ra trái. Trái cây sẽ thu hút các loài động vật trong rừng đến đây để tìm kiếm thức ăn như chim, khỉ, sóc. Đến lượt các loài vật này sẽ giúp cây phát tán hạt giống ra môi trường xung quanh. Như vậy, nhóm chỉ cần trồng tập trung một nhóm cây nhỏ thay vì phải trồng hết cả khu rừng như các phương pháp trồng rừng truyền thống mà vẫn có thể phủ xanh rừng.
Nhóm nghiên cứu cho biết, đây là phương pháp rất hiệu quả để phục hồi các khu vực rừng bị tàn phá. Phương pháp này vừa có chi phí thấp, vừa bền vững hơn so với việc trồng rừng như trước đây. Bởi, các khu rừng mới sau khi được phục hồi sẽ có đầy đủ hệ động – thực vật phong phú bản địa nhằm duy trì hệ sinh thái cân bằng.
Hiện, phương pháp này đang được thử nghiệm ở khu vực Chocó trước khi mở rộng trên khắp Ecuador trong thời gian tới.

Đức Tài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *