Một nhóm các nhà khoa học người Italia vừa xác nhận sự tồn tại của một hang động khá lớn trên Mặt trăng có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn cho các phi hành gia trong tương lai. Phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Thiên văn Tự nhiên của Anh.
Hang động được phát hiện nằm cách khoảng 400 km so với vị trí hai phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong và Buzz Aldrin đặt chân lên Mặt trăng vào 55 năm trước. Hang được hình thành do sự sụp đổ của một ống dung nham, có độ rộng ít nhất là 40 mét.
Hang động được xác định thông qua các phép đo radar từ Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt trăng của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Các nhà khoa học cho rằng có thể có sự tồn tại của hàng trăm hang động tương tự, cũng như hàng ngàn ống dung nham trên bề mặt Mặt trăng. Những công trình tự nhiên này có thể dùng làm nơi trú ẩn cho các phi hành gia tránh khỏi các tia vũ trụ, bức xạ Mặt trời và vi thiên thạch. Bên cạnh đó, đá và các vật chất khác bên trong các hang động trên Mặt trăng không bị tác động bởi môi trường bề mặt khắc nghiệt, có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về lịch sử địa chất và hoạt động núi lửa của Mặt trăng.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *