Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Haifa, và Viện Khảo cổ Zinman (của Israel) mới đây đã tìm thấy một bộ sưu tập tiền cổ quý hiếm, có niên đại đến hơn 2.000 năm tại một địa điểm thuộc thung lũng Jordan ở phía Bắc nước này.
Bộ sưu tập gồm khoảng 160 đồng tiền cổ này được cho là thuộc sở hữu của vua Alexander Jannaeus, vị vua thứ hai của triều đại Hasmonean, tồn tại từ năm 140 đến năm 37 trước Công Nguyên.
Trên mỗi đồng tiền có khắc một ngôi sao tám cánh, và cụm từ “Vua Alexander 25” viết bằng tiếng Aramaic – một trong những ngôn ngữ cổ xưa nhất thế giới, có nguồn gốc từ khu vực ngày nay thuộc Syria, và liên quan mật thiết với tiếng Ả Rập và tiếng Hebrew.
Số tiền cổ trên được phát hiện ở một trạm dừng chân do vua Alexander Jannaeus cho xây dựng, dọc theo con đường chính dẫn đến pháo đài Alexandrion, nằm trên một ngọn núi ở Thung lũng Jordan. Các nhà khoa học Israel kỳ vọng phát hiện này sẽ cung cấp thêm thông tin, giúp giải mã những bí ẩn về các di tích và di sản cổ xưa trong khu vực.
Viết Khôi