Nổi tiếng là thành phố hoa lệ và lãng mạn bậc nhất thế giới, nhưng thủ đô Paris của Pháp cũng là đô thị bận rộn với những dòng xe cộ tấp nập. Vì lẽ đó, thành phố này có kế hoạch dành thêm 500 con phố cho người đi bộ và đi xe đạp. Kế hoạch này không chỉ giúp cải thiện chất lượng không khí, mà còn tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và thu hút thêm nhiều du khách đến với kinh đô ánh sáng.
Không phải ngẫu nhiên mà Paris chọn kế hoạch này. Trong những năm qua, ô nhiễm không khí và tiếng ồn do xe cộ đông đúc đã trở thành vấn đề nghiêm trọng tại đây. Năm ngoái, chính quyền thành phố Paris cũng tăng gấp ba lần phí đậu xe đối với ô tô thể thao đa dụng cỡ lớn. Vì thế, kế hoạch phủ xanh thêm 500 con phố nhằm trả lại không gian đô thị cho người đi bộ và người đi xe đạp_ cũng là điều dễ hiểu.
Ông Patrick Bloche – Phó Thị trưởng Paris cho biết:
“Trong 25 năm qua, chúng tôi đã dần dần mở rộng không gian công cộng cho người đi bộ, đi xe đạp và những thảm thực vật để tạo ra những lá phổi xanh trong lòng thành phố đông đúc. Mọi việc chúng tôi làm chủ yếu vì sức khỏe cộng đồng.”
Rất nhiều người dân Paris tỏ ra phấn khởi với việc thành phố này có thêm không gian xanh để thư giãn. Họ tin rằng cây xanh, thảm thực vật và không gian dành cho người đi bộ, đi xe đạp sẽ giúp môi trường trong lành hơn.
Không chỉ vậy, các con phố đi bộ cũng mang lại không gian an toàn hơn và gia tăng giá trị bất động sản. Một số báo cáo còn chỉ ra rằng các khu vực không có xe cơ giới thường thu hút khách du lịch nhiều hơn và tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi.
Bà Lea Robert – Chủ một cửa hàng ở Paris chia sẻ:
“Tôi mở cửa hàng kinh doanh tại đây đã được 3 năm rưỡi. Phía trước cửa hàng của tôi là một phố đi bộ. Điều này thật tuyệt vì tôi có thể kinh doanh thuận lợi trong mùa Hè. Thêm vào đó, tôi có con nhỏ. Các con có thể chơi patin trên con phố đi bộ này mà tôi không cần phải lo lắng về tai nạn ô tô.”
Tuy nhiên, việc mất đi nhiều không gian lưu thông dành cho ô tô cũng không khỏi ảnh hưởng đến việc đi lại của nhiều người, nhất là đối với những ai phải di chuyển từ vùng ngoại ô vào trung tâm thành phố để làm việc.
Tuy vẫn còn những ý kiến trái chiều, nhưng chính quyền thành phố Paris vẫn kiên định với mục tiêu tái thiết đô thị theo hướng bền vững hơn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *