Do hạn hán triền miên, đồng lúa ở tỉnh Al-Najaf thuộc miền Trung Iraq từng tươi tốt trước kia nhưng gần đây trở nên khô cằn. Trước thực trạng đó, nhiều nông dân địa phương đang đổi mới phương thức canh tác nhằm cứu lấy sản lượng cho cây lúa.
Giải pháp hàng đầu của những người trồng lúa ở Al-Najaf là chuyển sang dùng các giống lúa kháng hạn. Theo một chương trình do Bộ Nông nghiệp Iraq bảo trợ, nông dân được hướng dẫn lựa chọn chuyển đổi giống cho phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu. Đồng thời, họ cũng được hỗ trợ áp dụng kỹ thuật tiết kiệm nước tưới. Trước kia, với cách thức tưới nước truyền thống, mỗi thửa ruộng cần từ 10 đến 15 nhân công chuyển nước theo lối thủ công. Giờ đây, nhờ lắp đặt hệ thống ống dẫn và vòi phun tự động, chỉ cần 1 người là có thể vận hành máy bơm và tưới nước hiệu quả. Ngoài ra, với cách thức tưới đồng ruộng mới này, lượng nước tiêu thụ sẽ được tiết kiệm đến 75% “Năm nay, chúng tôi tin là sẽ đạt năng suất tốt. Mấy năm qua, việc trồng lúa chủ yếu là để duy trì hạt giống, giải quyết tạm về cái ăn hơn là tìm kiếm lợi nhuận bởi hạn hán triền miên khiến mùa màng thất bát.”
Theo Bộ Nông nghiệp Iraq, chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu là việc ưu tiên hiện nay. Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực tìm tòi lựa chọn và lai tạo những giống lúa có tính kháng hạn cao hơn. Liên Hiệp Quốc cho biết Iraq là 1 trong 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất của hiện tượng ấm dần toàn cầu.
Phúc Châu