Cối xay gió được xem là hình ảnh biểu tượng của đất nước Hà Lan. Vì nhiều nguyên nhân, số lượng cối xay gió ở nước này đang ngày một ít đi. Trước thực trạng trên, nhiều tình nguyện viên đã tham gia khóa huấn luyện các kỹ năng để giúp những cối xay gió truyền thống tiếp tục hoạt động.
Để gìn giữ những cối xay gió trước nguy cơ bị thay thế bởi tua-bin gió hiện đại, nhiều người Hà Lan đã tham gia những khóa huấn luyện kỹ năng vận hành cối xay gió được triển khai lần lượt trong 3 năm. Sau khi vượt qua các bài kiểm tra kỹ năng, học viên được cấp giấy chứng nhận có thể làm chủ việc vận hành cối xay gió. Năm nay, số người tốt nghiệp khóa huấn luyện cao kỷ lục là 110 người. Họ đã trở thành tình nguyện viên hỗ trợ vận hành, bảo trì, sữa chữa các cối xay gió.
Ông Peter Booij – Tình nguyện viên vận hành cối xay gió cho biết:
“Làm công việc này, chúng tôi không chỉ cần nắm giữ nguyên lý hoạt động của cối xay gió mà còn phải biết đánh giá tình hình thời tiết, hướng gió.”
Nhiều cối xay gió ở Hà Lan có tuổi đời hơn 1 thế kỷ. Trước đây, chúng được sử dụng cho việc xay bột, bơm nước, xẻ gỗ hoặc phát điện. Năm 2017, nghệ thuật vận hành các cối xay gió truyền thống của Hà Lan đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Việc gia tăng số lượng tình nguyện viên được kỳ vọng sẽ giúp Hà Lan duy trì hoạt động của các cối xay gió, đồng thời gìn giữ di sản này.
Thuận Hải