Hai công trình kiến trúc – văn hóa lâu đời mang tính biểu tượng của thành phố Mosul (Iraq) gồm thánh đường Hồi giáo Al-Nuri và nhà thờ Công giáo Al-Tahera đang bước vào giai đoạn cuối của dự án trùng tu. Công việc được tiến hành với sự hỗ trợ từ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO).
Thánh đường Al-Nuri được xây dựng vào thế kỷ 12. Công trình này có tòa tháp nghiêng nổi tiếng được gọi là Al-Hadba hay “Tháp lưng gù”. Còn nhà thờ Al-Tahera thì đi vào hoạt động từ thế kỷ 19. Cùng với nhiều công trình lịch sử khác của thành phố Mosul, 2 di tích mang tính biểu tượng này bị tàn phá nặng nề trong thời gian đất nước Iraq hứng chịu xung đột. Giờ đây, khi quốc gia vùng Vịnh này bình yên trở lại, thành phố Mosul hợp tác cùng các tổ chức quốc tế tiến hành nỗ lực trùng tu 2 công trình này.
“Chúng tôi đang trong giai đoạn xây dựng hoàn thiện đại sảnh cầu nguyện của thánh đường Al-Nuri. Ở tòa tháp, sàn của các tầng đã xây xong, công việc xây mặt trụ cũng đã bắt đầu.”
Dự kiến việc trùng tu thánh đường Al-Nuri sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Trong khi đó, dự án phục dựng nhà thờ Al-Tahera thì đã đạt 95% tiến độ. Theo kế hoạch, 2 công trình này sẽ sớm được đưa vào hoạt động trở lại.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *