Các nhà khoa học Nga hôm 27/2 vừa qua đã tiến hành lấy bộ não từ xác được bảo quản rất tốt của một con voi ma-mút sống cách đây 39.000 năm. Mục đích là để nghiên cứu não của voi ma mút, với hy vọng có thể tìm hiểu được hành vi của loài vật đã tuyệt chủng này.

Voi ma mút Yuka – Ảnh: RIA Novosti

Với tên gọi Yuka, con voi ma-mút này đã được các nhà khoa học phát hiện tại Yakutia, Siberia vào năm 2010. Họ xác định đây là một con voi ma-mút cái khoảng 10 tuổi. Xác của Yuka dài 3 mét, cao 1,65 mét và một phần cơ thể của nó phủ lớp lông mỏng. Các nhà khoa học đã tiêm một hóa chất vào đầu của Yuka để làm não của nó đông đặc lại, họ cắt hộp sọ bên ngoài và lấy bộ não của voi ma-mút ra.

Chuyên gia Albert Protopopov của Viện Hàn lâm Khoa học Yakutia cho biết, kết quả nghiên cứu mới sẽ đóng vai trò rất quan trọng, vì đây là lần đầu tiên các nhà khoa học chạm tay vào não của một sinh vật sống cách đây hàng chục ngàn năm. Não của Yuka được đánh giá trong tình trạng hoàn hảo.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *