Tua-bin gió nổi trên biển đầu tiên ở khu vực Bắc Mỹ vừa được thử nghiệm tại vùng biển ngoài khơi bang Maine của Mỹ. Tua-bin gió VolturnUS 1:8 do trường Đại học Maine phát triển chỉ là giai đoạn đầu tiên của một dự án đầy tham vọng với mục tiêu tăng cường nguồn năng lượng sạch cho Mỹ – quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới.
Tua-bin gió VolturnUS 1:8
Cao gần 20 mét, tua-bin gió VolturnUS 1:8 có thể tạo ra điện năng đủ cung cấp cho 4 hộ gia đình. Nó là phiên bản thu nhỏ, chỉ bằng 1/8 phiên bản thật đang trong giai đoạn phát triển. Các thông số thu được từ VolturnUS 1:8 sẽ giúp các nhà khoa học hoàn thiện tua-bin Aqua Ventus I. Tua-bin gió nổi trên mặt biển này có cánh quạt dài tương đương với sải cánh của chiếc máy bay Boeing 747. Mỗi tua-bin Aqua Ventus I có công suất 6 megawatt, đáp ứng nhu cầu của khoảng 3.000 hộ gia đình.
Ông Habib J. Dagher – Giám đốc dự án cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là cắt giảm chi phí sản xuất điện gió ngoài khơi trước năm 2020 để nó có thể cạnh tranh với các loại hình sản xuất điện khác."
Các tua-bin gió ngoài khơi có lợi thế hơn tua-bin gió trên bờ do gió ngoài biển mạnh hơn trong đất liền và thường có tốc độ nhanh nhất vào chiều muộn, lúc nhu cầu điện năng tăng cao nhất trong ngày. Bên cạnh đó, so với loại tua-bin gió ngoài khơi được lắp đặt cố định dưới đáy biển, tua-bin gió nổi trên mặt biển có chi phí thấp hơn do có thể được hoàn thiện trên đất liền rồi lai dắt ra biển.
Hiện ở Mỹ chỉ có các cánh đồng gió trên bờ và năng lượng gió cũng chỉ đóng góp 3,5% tổng lượng điện năng tiêu thụ. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, nếu tận dụng tốt nguồn gió ngoài khơi, nước này có khả năng đạt 4.000 gigawatt điện, gấp 4 lần công suất hiện tại của lưới điện quốc gia.
Kiều Nhi