Tốc độ là một trong các yếu tố quan trọng trong việc tạo ra các phương tiện vận chuyển. Tại Anh, một nhóm kỹ sư đang nghiên cứu nhằm chế tạo một loại phương tiện có thể phá vỡ kỷ lục vận tốc đường bộ thế giới hiện nay – một kỷ lục đã được lập tại Mỹ vào năm 1997.

 Bloodhound

Vật mà chúng ta nhìn thấy trên màn hình này là một mẫu ô-tô có tên gọi Bloodhound, tạm dịch “Chó săn”, được thiết kế trên máy tính. Đây là mẫu xe đầu tiên trên thế giới được tin là có thể đạt vận tốc tối đa đến 1.000 dặm/ h, tương đương 1.600 km/ h.

Tony Parraman  trưởng nhóm nghiên cứu dự án – cho biết, ô-tô này được lắp một tên lửa đẩy có chiều dài 18 inch, tương đương 45,7 cm. Nhiệt độ động cơ tên lửa đốt nóng ở 600oC.

Các kỹ sư sử dụng một phần mềm máy tính đặc biệt để thử nghiệm độ bền và sức chịu đựng của xe khi vận hành với vận tốc rất cao để phá vỡ kỷ lục vận tốc trên đường bộ hiện nay. Cho đến thời điểm hiện tại, mẫu ô-tô này đã gần như được lắp ráp hoàn tất và sẽ được đưa đi vận hành thử nghiệm. Trước khi tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên, các kỹ sư sử dụng máy giả lập này để tìm hiểu kỹ hơn về cách hoạt động của ô-tô.

Theo dự kiến, vào mùa hè tới, nhóm nghiên cứu sẽ đến Nam Phi và dùng ô-tô này để phá vỡ kỷ lục thế giới hiện thời về tốc độ trên đường bộ. Ngày 15/10/1997, tại bang Nevada  Mỹ, Andy Green – cựu phi công thuộc Không quân Hoàng gia Anh – đã cùng với chiếc “Ô-tô siêu thanh Thrust SSC” lập kỷ lục về vận tốc với tốc độ 763 dặm/ h, tương đương 1.228 km/ h.

Để đạt được mục tiêu vượt qua kỷ lục trên, nhóm nghiên cứu sẽ cần một đoạn đường dài 16 km để cho ô-tô chạy qua. Vận tốc sẽ được đo theo mỗi một dặm. Cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện 2 lần trong 60 phút. Thời gian này cũng tính cả thời gian tiếp nhiên liệu cho tên lửa.

Giá bán của chiếc ô tô này được ước tính khoảng 16 triệu USD.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *