Những ngày tới đây, công chúng đến với Bảo tàng Templo Mayor ở thủ đô Mexico City của Mexico sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các cổ vật được khai quật tại thành phố cổ Teotihuacan trong nhiều năm qua. Thông qua những hiện vật trưng bày, khách tham qua sẽ hiểu rõ hơn về một trong những thành phố cổ đại lớn nhất ở châu Mỹ cũng như nền văn minh Mesoamerica của người bản địa.
Thành phố Teotihuacan, được xây dựng cách đây hơn 2.000 năm, nay thuộc lãnh thổ của Mexico. Thành phố này tồn tại trong 8 thế kỷ và là nơi tọa lạc của 3 kim tự tháp Mặt Trời, Mặt Trăng và Mãng xà lông vũ – những công trình vĩ đại của người Mesoamerica.
Cuộc triển lãm mang tên “Teotihuacan, ba kim tự tháp trên vùng đất linh thiêng” trưng bày khoảng 90 cổ vật được tìm thấy tại 3 kim tự tháp nói trên. Trong số đó, đáng chú ý là những bức điêu khắc Mãng xà lông vũ Quetzalcoatl, biểu tượng linh thiêng trong tín ngưỡng của người Mesoameria, và đồ tạo tác được làm từ đá vỏ chai.
Bà Maria Barajas Rocha – Trưởng Ban phục chế của Bảo tàng Templo Mayor cho biết: "Vì đá vỏ chai rất dễ vỡ nên nhiều đồ tạo tác bằng loại vật liệu này đã bị hư hỏng trong quá trình khai quật. Chúng tôi đang nỗ lực ghép các mảnh vỡ để phục chế và bảo tồn chúng."
Bà Elba Estrada – Phụ trách khu vực triển lãm Teotihuacan cho biết: "Những hiện vật được khai quật hé lộ thêm nhiều chi tiết về nền văn minh huyền bí của người Mesoamerica, mục đích họ xây dựng các kim tự tháp và ý nghĩa về mặt nghi lễ của chúng."
Trong thời kỳ cực thịnh kéo dài từ năm 250 đến năm 500 sau Công nguyên, Teotihuacan là thành phố lớn thứ 6 thế giới với 150.000 cư dân và nhiều công trình kiến trúc, đền thờ đồ sộ. Tuy nhiên, vào khoảng năm 700 sau Công nguyên, người Mesoamerica đã phóng hỏa và bỏ phế thành phố này.
Giới khảo cổ vẫn đang tiến hành công việc khai quật tại các kim tự tháp ở Teotihuacan với hy vọng tìm thấy mộ của những người cai trị thành phố này. Triển lãm “Teotihuacan, ba kim tự tháp trên vùng đất linh thiêng” sẽ mở cửa vào ngày 27/9 tới và kéo dài đến tháng 2/2014.
Kiều Nhi