Marốc vừa chính thức khởi công xây dựng giai đoạn một của dự án Tổ hợp năng lượng Mặt trời Noor tọa lạc trên diện tích 3.000 hécta tại tỉnh Ouarzazate với công suất ban đầu là 160 MW vào ngày 14/5 vừa qua. Dự kiến, sau 28 tháng xây dựng, nhà máy điện Mặt trời tương lai này sẽ đi vào hoạt động và có thể đạt công suất tối đa 500 MW.

Vua Maroc Mohammed VI bên mô hình nhà máy điện Mặt trời tương lai. (Nguồn: solarserver.com)

Là một trong những nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới, tổ hợp năng lượng Mặt trời Noor được giới chuyên gia xem là biểu tượng của những nỗ lực của Chính phủ Marốc nhằm đáp ứng nhu cầu về điện trong tương lai.

Dự án này cũng góp phần đa dạng hóa nguồn sản xuất năng lượng vốn chủ yếu dựa trên năng lượng hóa thạch của Marốc. Ngoài ra, Noor cũng là dự án năng lượng Mặt trời đầu tiên ở châu Phi sử dụng công nghệ năng lượng Mặt trời tập trung, và là giai đoạn quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh của Marốc.

Chủ dự án trên là công ty Acwa Power của Ả-rập Xê-út. Ngân hàng phát triển châu Phi (BAD) tài trợ cho giai đoạn một của dự án này với khoảng 168 triệu euro. Đây là dự án thứ ba được BAD tài trợ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Marốc, sau nhà máy điện Mặt trời tại Ain Beni Mathar và Chương trình khép kín năng lượng gió, nước và điện khí hóa nông thôn PIEHER.

Trong giai đoạn đầu, dự án Noor cho phép giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở mức khoảng 240.000 tấn khí CO2/năm trong vòng 25 năm. Marốc là quốc gia thứ hai trên thế giới có sức hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài về phát triển dự án trong lĩnh vực năng lượng Mặt trời tập trung.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *