Người tị nạn thường gặp phải khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng ở những miền đất mới do bất đồng về ngôn ngữ và nhiều nguyên nhân khác. Tại Australia, phụ nữ tị nạn là nhóm người hàng đầu gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Vì lẽ đó, thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia, gần đây đã tổ chức những lớp học làm búp bê nhằm tạo cơ hội để các phụ nữ này gặp gỡ, giao lưu và bày tỏ nỗi niềm thông qua những con búp bê mà họ tạo ra. Đây cũng là một trong những dự án nhằm hỗ trợ người tị nạn tại Australia.
Kể từ khi đặt chân đến thành phố Perth, những phụ nữ tị nạn này luôn phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn trong cuộc sống. Thống kê cho thấy có hơn 50% phụ nữ tị nạn ở Australia thường gặp phải tình trạng căng thẳng và những chứng rối loạn tâm thần và chỉ có 20% trong số họ cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ.
“Tôi không rành lắm ngôn ngữ và cũng không biết nhiều về văn hóa địa phương. Tôi luôn có cảm giác lo lắng và lạc lõng”.
Tuy nhiên, kể từ khi tham gia lớp học làm búp bê do Trung tâm dịch vụ đa văn hóa thành phố Perth tổ chức, người phụ nữ Iran này, cũng như những phụ nữ tị nạn khác cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều.
“Chúng tôi cùng trò chuyện và cho nhau những lời khuyên để giúp nhau vượt những khó khăn, cũng như trút bớt đi những điều phiền muộn.”
Lớp học làm búp bê là một trong những dự án của Australia nhằm cung cấp một không gian an toàn cho phụ nữ tị nạn nói riêng, cũng như giúp những người tị nạn nói chung đang gặp khó khăn trong quá trình hòa nhập cộng đồng.
“Hầu hết trong số họ đều có hoàn cảnh tương tự nhau. Trong vài ngày hoặc vài tuần gặp gỡ và cùng trò chuyện, họ bắt đầu cởi mở hơn và tìm thấy niềm vui trong công việc, trong cuộc sống.”
Mỗi con búp bê bằng vải do các phụ nữ tị nạn này tạo ra phản ánh những cảm xúc khác nhau của họ về cuộc sống nơi xứ lạ.
“Những nét biểu cảm trên gương mặt của mỗi búp bê là khác nhau. Điều đó có nghĩa là chúng thể hiện tâm trạng của chính những người làm ra vào lúc đó.”
Không chỉ giúp giải quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần, lớp học làm búp bê còn mang lại thu nhập cho những phụ nữ tị nạn. Chúng sẽ được bán tại các sự kiện về văn hóa cộng đồng. Số tiền thu được sẽ thuộc về những người tạo ra chúng.
Quốc Trung