Loài vẹt không chỉ biết bắt chước tiếng nói của con người mà còn có cơ chế tạo ngôn ngữ trong não bộ như con người một cách đáng ngạc nhiên. Đây là kết quả nghiên cứu được đăng mới đây trên tạp chí khoa học Nature của Anh.
Những con vẹt này đang phát ra những tiếng kêu tương tự như nhiều loài chim khác. Tuy nhiên, đối với các nhà khoa học tại Trung tâm Y khoa Langone thuộc Đại học New York của Mỹ, chúng không đơn thuần đang kêu hay hót, mà thực sự là đang tán gẫu, trò chuyện với nhau.
Kết quả cuộc thí nghiệm của nhóm nghiên cứu cho thấy loài vẹt yến phụng không chỉ bắt chước được tiếng người, mà còn sở hữu hệ thống tổ chức các yếu tố âm thanh phức tạp, giống như cách não bộ của con người phát triển ngôn ngữ.
Giáo sư Michael Long – Nhà thần kinh học tại Đại học New York cho biết:
” Chúng tôi phát hiện rằng một vùng não của chúng hoạt động rất giống với vùng não điều khiển giọng nói của chúng ta.”
Hiện nhóm nghiên cứu đang ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giải mã ngôn ngữ của loài vẹt yến phụng. Nghiên cứu này sẽ mở ra hy vọng cho các nhà khoa học tìm hiểu vì sao cơ chế ngôn ngữ của con người bị phá vỡ khi bị đột quỵ hay mắc các bệnh như Alzheimer, Parkinson, từ đó tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả.

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *