Nhắc đến đất nước Thái Lan, người ta thường liên tưởng đến những sự kiện văn hóa nổi tiếng như lễ hội Té nước Songkran, lễ hội Thả đèn Loy Krathong. Bên cạnh đó, xứ sở Chùa Vàng này còn có một lễ hội không kém phần đặc sắc, đó là Lễ hội Nến. Diễn ra vào tháng 7 hàng năm, Lễ hội Nến chỉ có ở miền Đông Bắc Thái Lan, sôi động nhất là tại tỉnh Ubon Ratchathani.
Các tác phẩm nghệ thuật được làm hoàn toàn bằng sáp được diễu hành phô diễn trên đường phố.
Lễ hội Nến được tổ chức khi cả nước bước vào mùa Khao Pansa, tức thời kỳ ẩn dật kéo dài 3 tháng mùa mưa của các nhà sư. Thời điểm này cũng là lúc nông dân bắt đầu gieo hạt cho một vụ mùa mới. Sợ những bước chân trần đi khất thực của các vị sư giẫm lên những hạt mầm, các vị cao tăng đã đưa ra tục lệ Wan Khao Pansa tức mùa ẩn dật để các vị sư không ra ngoài, chỉ lo việc tu tập, kinh kệ trong chùa suốt ba tháng. Và, dân làng tặng nến cho các nhà sư để họ thắp sáng. Lễ hội Nến bắt nguồn từ đó.
Hiện nay, lễ hội Nến đã trở thành một hoạt động văn hóa lớn với màn diễu hành phô diễn các tác phẩm nghệ thuật được làm hoàn toàn bằng sáp. Đây là những tác phẩm chạm khắc khổng lồ, trong đó phần nhiều là hình ảnh liên quan đến Phật giáo. Mọi người tham dự lễ hội tin rằng ánh sáng từ cây nến là ánh sáng của sự tinh khiết giúp thanh lọc tâm hồn.
Thanh Tâm