Các làng nghề sản xuất tơ lụa ở tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc, mới đây đã tổ chức Lễ hội dân gian hoa dâu tằm nhằm cầu mong thời tiết thuận lợi và mùa màng bội thu.
Lễ hội hoa dâu tằm là một phần không thể thiếu trong văn hóa tơ lụa của Trung Quốc. Tại thành phố Hồ Châu, “nàng tiên hoa lụa” trong trang phục truyền thống đã dẫn đầu đoàn diễu hành. Họ vừa di chuyển, vừa rải hoa khắp nơi, với ý nghĩa tượng trưng cho niềm hy vọng của người dân về một mùa sản xuất tơ lụa thuận lợi.
Theo người dân địa phương, vào thời nhà Tống (từ năm 960 đến năm 1279 sau Công Nguyên), Chiết Giang đã trở thành một trung tâm sản xuất, buôn bán tơ lụa lớn. Vào cuối tháng 02 âm lịch, nông dân thường tạo kén cho tằm và bắt đầu hoạt động trồng dâu nuôi tằm.
Bên cạnh đó, thành phố Đồng Hương thuộc tỉnh Chiết Giang cũng vừa tổ chức các hoạt động tương tự nhằm tôn vinh văn hóa truyền thống của các vùng sản xuất tơ lụa, chẳng hạn như chế tạo công cụ nuôi tằm, diễu hành bằng thuyền và nhào lộn trên thuyền, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
“Lễ hội hoa dâu tằm giúp quảng bá tốt hơn nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống, giúp nhiều du khách biết về làng nghề và các hoạt động liên quan đến dâu tằm của chúng tôi.”.
Tường Vân