Vào những tháng đầu năm, nhiều địa phương ở Việt Nam tổ chức lễ hội xuống đồng nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Các hoạt động tương tự cũng diễn ra ở một số quốc gia lân cận. Ở Trung Quốc, người dân tại một số địa phương vừa tổ chức lễ hội khởi động vụ canh tác đầu Xuân.
Lễ hội này diễn ra trên một cánh đồng với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương trong trang phục truyền thống tại Khu tự trị Tây Tạng ở phía Tây Nam Trung Quốc. Những người phụ nữ mang cái xô nhỏ đựng đầy hạt lúa mạch, cùng với một ít đường và sô cô la, rồi rải chúng xuống đất với ý nghĩa cầu mong một năm thịnh vượng. Bầu không khí lễ hội càng trở nên náo nhiệt hơn với những màn trình diễn ca múa nhạc dân gian.
Ngành trồng trọt đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế của người dân Tây Tạng. Nếu như trước đây, người nông dân dùng những con trâu để cày đất, thì nay phần lớn các hoạt động nông nghiệp ở đây đã được cơ giới hóa, giúp tăng năng suất vụ mùa. Vì vậy, những chiếc máy cày hiện đã trở thành một phần quan trọng trong lễ hội.
Đối với người dân Tây Tạng, lễ hội này không chỉ là một sự kiện tôn vinh các giá trị văn hóa nông nghiệp, mà còn là truyền thống để các thế hệ nhớ về cội nguồn, tổ tiên.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *