Ở quốc gia Trung Á Kyrgyzstan, người dân vùng cao nguyên có một cách thức trữ nước chống hạn rất độc đáo. Đó là làm ra sông băng nhân tạo, bổ sung cho những sông băng tự nhiên đang bị thu hẹp ngày nay do biến đổi khí hậu.
Dân làng ở vùng Chüy thuộc dãy núi Thiên Sơn của Kyrgyzstan gần đây đã áp dụng cách thức dùng ống ngầm dẫn nước từ trên cao đến vùng trũng gần nông trại của họ trong khoảng thời gian 2 tuần lễ vào mùa Thu, để sau đó nước đóng băng khi Đông đến. Những sông băng nhân tạo này giúp trữ nước dành để tưới cho các cánh đồng và chăn nuôi gia súc trong mùa hạn. Nhờ đó, họ có thể thả vật nuôi trên đồng cỏ trong mùa Xuân lâu hơn trước khi đưa chúng đến những nơi thấp hơn, giúp hạn chế quá trình xói mòn đất.
“Chúng tôi thường phải đối mặt với hạn hán vào mỗi mùa Hè. Mục đích của việc tạo ra sông băng nhân tạo này là giữ nguồn nước để gia súc uống. Từ đó không còn phải vất vả di dời đàn gia súc để tìm kiếm nguồn nước uống cho chúng.”
Hiện Kyrgyzstan đã tạo được 24 sông băng nhân tạo bằng cách dẫn nước qua ống ngầm như thế. Dự kiến sáng kiến này sẽ được mở rộng áp dụng trong thời gian tới nhằm ứng phó với tình trạng khan hiếm nước do biến đổi khí hậu hiện nay.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *