Đảo Lamu, ngoài khơi bờ biển phía Đông Kenya, đang phải đối mặt với vấn nạn rác thải nhựa trôi dạt từ nơi khác đến và do chính người dân trên đảo thải ra. Để góp phần giải quyết tình trạng này, Tổ chức Flipflopi Project đã phối hợp với người dân địa phương thu gom rác thải nhựa rồi tái chế thành những vật dụng hữu ích.
Trên đảo Lamu của Kenya, rác thải sẽ bắt đầu hành trình tái chế để trở thành đồ nội thất, thậm chí có thể là thuyền buồm. Tổ chức Flipflopi Project nhận tài trợ từ các đơn vị khác để mua rác thải nhựa được người dân địa phương thu gom xung quanh đảo Lamu. Sau khi rác thải nhựa được chuyển đến cơ sở của họ, công nhân sẽ phân loại. Tiếp đến, rác thải nhựa sẽ được xay nhỏ, rửa sạch, sấy khô, rồi đun chảy để đúc thành những vật dụng nhiều màu sắc, hình dạng và kích thước khác nhau.
“Chúng tôi đang thu gom rác thải nhựa xung quanh đảo Lamu và xử lý chúng để làm thuyền, đồ nội thất, đồng thời cũng tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu về những gì chúng tôi có thể làm với rác thải nhựa.”
Ông Ali Skanda cho biết việc tái chế cũng đi kèm với nhiều thách thức nhất là khi hiện nay, các nhà sản xuất nhựa thêm chất phụ gia vào nhựa, khiến việc tái chế trở nên khó khăn hơn.
“Chúng tôi biết sẽ có nhiều thách thức đối với những người làm công việc tái chế. Và chúng tôi làm điều này với hy vọng thế giới hiểu rằng rác thải nhựa không phải là thứ bỏ đi mà chúng ta có thể tạo thêm giá trị cho chúng bằng cách tái chế thành những vật dụng hữu ích. Thậm chí, chúng tôi còn dùng chế tạo thuyền buồm.”
Đối với nhiều người dân địa phương, công việc thu gom rác thải nhựa để bán cho tổ chức Flipflopi Project giúp họ có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.
Thanh Trúc