Italia vừa khánh thành bảo tàng nhằm vinh danh cố nghệ sĩ opera huyền thoại Enrico Caruso tại thành phố quê nhà Napoli của ông. Sự kiện này trùng với dịp kỷ miệm 150 năm ngày sinh của danh ca có giọng nam cao đặc biệt này.
Viện bảo tàng vinh danh cố danh ca Enrico Caruso tọa lạc bên trong Cung điện Hoàng gia Italia tại Napoli, mang đến cho khách tham quan cái nhìn toàn cảnh về sự nghiệp nghệ thuật quốc tế của ông.
Nghệ sĩ Enrico Caruso sinh năm 1873 và mất năm 1921, khi mới 48 tuổi. Ông được xem là người đầu tiên mang nghệ thuật opera của Italia lan tỏa khắp thế giới. Sinh thời, nam danh ca huyền thoại này có giọng hát to khỏe, đến nỗi có thể làm vỡ một chiếc ly thủy tinh. Giọng hát đặc biệt, tràn đầy nội lực của ông từng rất được hoan nghênh tại các nhà hát lớn trên khắp Châu Âu và Châu Mỹ. Nghệ sĩ Enrico Caruso còn đóng góp quan trọng cho việc mở ra một thời kỳ âm nhạc đại chúng với khoảng 2 ngàn buổi biểu diễn cùng gần 250 bản ghi âm vào lúc ngành công nghiệp máy hát đĩa vừa ra đời.
“Nghệ sĩ Enrico Caruso không chỉ là nhân vật lịch sử quan trọng của Napoli, mà còn được nhìn nhận như giọng nam cao tài danh bậc nhất thế giới. Ngoài tài năng và chất giọng đặc biệt khác thường, ông còn tạo nên một lối hát và diễn xuất mới trên sân khấu.”
Tại bảo tàng, ngoài những hiện vật như đĩa hát, áp phích, tranh ảnh, khách tham quan cũng bắt gặp những dữ liệu đa phương tiện, những thước phim tư liệu quý giá về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của cố danh ca Enrico Caruso.
Phúc Châu