Các nhà khoa học Israel vừa cho biết trong tương lai không xa họ có thể tạo ra trứng người từ tế bào màng ối của thai phụ. Nếu thành công, đây sẽ là phương pháp mới hứa hẹn một bước đột phá trong lĩnh vực y học, giúp những cặp vợ chồng hiếm muộn có con mà không cần đến trứng hiến tặng.
Nước ối – nguồn tế bào gốc mới
Sau một thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học tại Khoa Y học Rappaport thuộc Viện Công nghệ Tecnion-Israel đã phát hiện ra rằng những tế bào chưa trưởng thành trong màng ối có thể được phát triển thành tế bào trứng người trong phòng thí nghiệm. Màng ối đóng vai trò bảo vệ bào thai trong tử cung và thường được bỏ đi cùng với nhau thai sau khi việc sinh nở hoàn tất. Tuy nhiên, theo Giáo sư Eliezer Shalev, trưởng Khoa Y học Rappaport thì màng ối có thể trở thành nguồn trứng quý giá đối với những phụ nữ mắc bệnh vô sinh.
Giáo sư Shalev cho biết: “Nguồn gốc của các tế bào trứng chưa trưởng thành xuất phát từ một giai đoạn rất sớm của đời sống phôi thai. Tôi cho rằng chúng ta có thể lấy những tế bào này và cố gắng kích thích chúng trở thành các tế bào phôi, sau đó là tế bào trứng chín và cuối cùng trở thành các tế bào trứng trưởng thành có khả năng thụ tinh.”
Theo giáo sư Shalev, qui trình này khá đơn giản, đó là màng ối sẽ được lấy ra khỏi nhau thai sau khi sinh và các tế bào màng ối sẽ được kích thích trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, trên thực tế, các tế bào được kích thích quá non nớt để có thể dùng cho việc thụ tinh. Chúng được ví như các tế bào phôi trong buồng trứng của những bé gái chưa đến tuổi dậy thì. Vì vậy, giáo sư Shaleb và các cộng sự của mình đang nghiên cứu phương pháp để sao chép các protein và các hormon được giải phóng ra trong suốt chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Thông thường trong chu kỳ này các tế bào phôi được biến đổi để trở thành tế bào trứng có khả năng thụ tinh.
Nếu thành công, phương pháp mới này có thể mở ra nhiều sự lựa chọn cho những cặp vợ chồng vô sinh, nó cũng cho phép tạo ra nguồn trứng người không giới hạn khi mà nguồn trứng hiến tặng hiện nay chỉ có hạn. Tuy nhiên, theo giáo sư Shaleb phải mất vài năm để phương pháp này được tiến hành lâm sàng trong điều trị cho các bệnh nhân vô sinh.
Thanh Tâm