Chữa bệnh bằng liệu pháp châm cứu đã xuất hiện từ rất sớm tại nhiều nước phương Đông và ngày nay nó đã được sử dụng rất rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mới đây, các chuyên gia trong lĩnh vực châm cứu ở Israel đã ứng dụng phương pháp này để điều trị cho một bệnh nhân đặc biệt, đó là chú hổ Sumatra có tên gọi Pedang.
Pedang đang được các nhân viên vườn thú Safari châm cứu để chữa bệnh viêm tai.
Chú hổ Pedang, 14 tuổi đang được nuôi dưỡng ở vườn thú Safari, phía Đông Tel Aviv của Israel. Pedang bị bệnh viêm tai mãn tính, cứ vài tháng, các nhân viên vườn thú Safari lại gây mê cho Pedang để có thể vệ sinh tai cho nó. Tuy nhiên, mới đây, họ đã quyết định áp dụng phương pháp châm cứu để điều trị bệnh viêm tai cho Pedang sau khi các phương pháp thông thường khác không thể điều trị dứt hẳn căn bệnh này.
Một chuyên gia trong lĩnh vực điều trị không dùng thuốc ở động vật, cô Mor Mosinzon cho biết phương pháp châm cứu đã được thực hiện trên nhiều loài vật nuôi như mèo, chó, ngựa hay bò, song đối với các loài động vật hoang dã như hổ chẳng hạn, phương pháp này sẽ khó thực hiện hơn rất nhiều do các chuyên gia khó có thể tiếp cận được chúng.
Hồng Anh