Cũng ở Chile, sự xuất hiện hiếm hoi mới đây của hươu Nam Andes, một loài động vật bản địa có nguy cơ tuyệt chủng, đang thắp lên hy vọng về sự thành công của công tác bảo tồn loài vật quý hiếm này.
Hươu Nam Andes – hay Huemul – là một trong 2 loài hươu bản địa phân bố chỉ ở các khu rừng thuộc vùng Patagonia của 2 nước Argentina và Chile. Theo tổ chức bảo tồn thiên nhiên hoang dã Rewilding Chile, một cá thể hươu Nam Andes đực chưa trưởng thành đã được phát hiện trong một chuyến khảo sát khoa học của họ hồi tháng Năm vừa qua tại một địa điểm thuộc vùng bờ biển Magallanes ở điểm cực Nam của châu Mỹ. Đây là nơi dự kiến sẽ thuộc Công viên Quốc gia Mũi Froward sắp được thành lập. Theo các nhà nghiên cứu, cá thể này dường như đã bị một con hươu đực khác xua đuổi, và đang trên hành trình đi tìm lãnh địa mới cho mình.
“Loài hươu này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, khi số lượng của chúng đã giảm mạnh, chỉ còn chưa tới 1.500 con.”
Hươu Nam Andes lúc trưởng thành có chiều dài chừng 1,55 mét, cao từ 80 đến 90 xen-ti-mét và nặng khoảng 68 kí-lô-gam. Đây là một loài động vật ăn cỏ và có tuổi đời khoảng 14 năm. Dù được ghi nhận lần đầu tiên ở các vùng thuộc miền Trung của Chile, nhưng hiện nay hươu Nam Andes chỉ còn được trông thấy chủ yếu ở vùng cực Nam nước này.
Phúc Châu