Nhật Bản đã trở lại với cuộc sống bình thường sau đại dịch COVID-19. Điều này đồng nghĩa với việc đeo khẩu trang chỉ là khuyến nghị. Để thích nghi với cuộc sống mới, nhiều người dân nước này đã đi học cười sau thời gian dài mất đi thói quen mỉm cười sau chiếc khẩu trang.


Nhiều người Nhật Bản cho rằng việc đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài trong hơn 3 năm qua khiến cho cơ má của họ không còn linh hoạt do ít có cơ hội để cười. Do vậy, khi Nhật Bản hạ cấp phân loại SARS-CoV-2 xuống cấp 5, tương đương với virus gây bệnh cúm mùa hôm 08/5 vừa qua, nhu cầu về các lớp học mỉm cười càng trở nên phổ biến ở nước này.
“Tôi lo lắng cơ mặt của mình yếu đi do ít mỉm cười từ khi đeo khẩu trang thường xuyên hơn. Do vậy, tôi muốn đi học cười.”


Tại các buổi học, những người tham gia được dạy cách làm sao điều khiển các cơ trên mặt để có một nụ cười đẹp tự nhiên. Giám đốc Hiệp hội huấn luyện nụ cười Nhật Bản /Kêi-kô Ka-wa-nô/ Keiko Kawano cho biết việc mỉm cười không chỉ tạo điều kiện giao tiếp, tạo ấn tượng tốt với người khác mà còn giúp mọi người cảm thấy tích cực hơn. Theo số liệu thống kê mới nhất, số lượng người tham gia các lớp học cười ở Nhật Bản từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay đã tăng 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *